Trung Quốc thúc đẩy quan hệ ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc

Ngày 3/7, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi tăng cường liên lạc và trao đổi với Nhật Bản và Hàn Quốc để tạo đà cho hội nghị thượng đỉnh ba bên và các cuộc gặp cấp cao khác.
Chú thích ảnh
Ông Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại một hội nghị trực tuyến ở Bắc Kinh. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu khai mạc cuộc họp về hợp tác ba bên được tổ chức tại thành phố cảng Thanh Đảo (miền Đông Trung Quốc), ông Vương Nghị kêu gọi ba nước tạo bầu không khí thuận lợi để sớm nối lại các cuộc gặp của các nhà lãnh đạo và tiến tới hợp tác chung nhằm "đóng góp nhiều hơn cho sự hồi sinh của châu Á". Ông nhấn mạnh ba nước cần phải ngăn chặn xung đột địa chính trị và tình trạng đối đầu trong khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi trong một phát biểu trực tuyến tới diễn đàn bày tỏ rằng ông hy vọng cuộc gặp sẽ dẫn đến hợp tác ba bên sâu sắc hơn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin phát biểu trực tuyến rằng Seoul sẵn sàng làm việc để khôi phục các cuộc đàm phán liên chính phủ giữa ba nước.

Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa ba nước láng giềng Đông Bắc Á này được tổ chức vào tháng 12/2008. Gần đây nhất, hội nghị này diễn ra vào tháng 12/2019 tại thành phố Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc. Hội nghị tiếp theo đáng lẽ được tổ chức tại Hàn Quốc, song đã không thể diễn ra trong hai năm 2020 và 2021, do đại dịch COVID-19 và quan hệ Nhật-Hàn căng thẳng liên quan vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.

Vấn đề nối lại ngoại giao thượng đỉnh ba bên được đề cập sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào tháng 3 vừa qua. Nhiều khả năng hội nghị thượng đỉnh ba bên sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.