Trung Quốc thử thành công tên lửa mới có thể vô hiệu hoá hệ thống liên lạc đối phương

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 21/8 đưa tin nước này đã thử thành công 2 tên lửa có khả năng vô hiệu hoá các hệ thống liên lạc của đối phương.
Chú thích ảnh
Hình ảnh về vụ phóng tên lửa được phát trên truyền hình nhà nước. Ảnh: CCTV

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn nguồn CCTV cho biết Lực lượng Tên lửa Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gần đây đã thử nghiệm thành công 2 đầu đạn tên lửa mới có thể xuyên thủng “sự can thiệp điện từ trường phức tạp", phá huỷ các hệ thống phòng thủ của đối phương trong một chiến dịch “phản ứng nhanh”.

“Tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu trong một doanh trại được trang bị hệ thống phòng thủ nhiều lớp của đối phương cách đó vài trăm km và làm tê liệt nút liên lạc chính của đối phương,” CCTV đưa tin.

Trong một động thái hiếm thấy, CCTV đã phát cảnh quay từ các cuộc tập trận ở phía tây bắc Trung Quốc và cho rằng các tên lửa đã tăng cường khả năng chiến đấu và phòng thủ của PLA. Cảnh quay cho thấy tên lửa được phóng từ một chiếc xe quân sự và một số sĩ quan được phỏng vấn nói rằng mục tiêu là rút ngắn một nửa thời gian và giảm số lượng người cần thiết để tấn công mục tiêu. 

Một nhà phân tích, người không muốn tiết lộ danh tính, cho rằng tên lửa mới có thể là một loại vũ khí điện từ trường. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự ở Macau Antony Wong Tong nhận định đó có thể là phiên bản mới của dòng tên lửa đạn đạo DF-15, là DF-15B hoặc DF-15C.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.