Trung Quốc thử tên lửa siêu vượt âm bay vòng quanh Trái Đất

Báo Financial Times ngày 16/10 đưa tin Trung Quốc đã phóng thử nghiệm một tên lửa siêu vượt âm có khả năng bay vòng quanh Trái Đất trước khi tăng tốc nhắm đến mục tiêu. 
Chú thích ảnh
Tên lửa Trường Chinh đưa tàu thăm dò Hằng Nga 5 lên vũ trụ. Ảnh: AFP  

Tờ báo dẫn lời một số nhân vật trong ngành tình báo cho hay vụ thử xảy ra hồi tháng 8. Thiết bị lượn siêu vượt âm mới có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh. 

Ba người được báo cáo kết quả thử nghiệm cho biết tên lửa này đã bay trượt mục tiêu khoảng 3km, song vụ thử cho thấy Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến triển trong việc phát triển vũ khí siêu vượt âm so với những gì giới chức Mỹ tính toán. 

Tờ Financial Times cho hay vụ thử không đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ triển khai thứ vũ khí này. Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc trên.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường điều động máy bay chiến đấu đến gần không phận hòn đảo Đài Loan. Cùng lúc đó, Mỹ và một số đồng minh đang tiến hành tập trận hải quân ở vùng biển lân cận.

Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang phát triển vũ khí siêu vượt âm, trong đó có các phương tiện lượn được phóng tên lửa vào không gian nhưng quay quanh Trái Đất theo động lực riêng. 

Chúng có vận tốc bay gấp 5 lần tốc độ âm thanh, chậm hơn so với tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, chúng không tuân theo quỹ đạo vòng cung cố định của tên lửa đạn đạo mà có thể điều khiển được, khiến chúng trở nên khó theo dõi hơn.

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.