Trung Quốc thử nghiệm xe tăng không người lái

Truyền thông Trung Quốc ngày 21/3 đưa tin quân đội nước này đang thử nghiệm dòng xe tăng không người lái Type 59 trang bị trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục chương trình hiện đại hóa quân đội.
Trung Quốc thử nghiệm xe tăng không người lái ảnh 1

Một nguyên mẫu xe tăng Type-59 của Trung Quốc. Ảnh: fiveprime

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc trong tuần này đã công bố hình ảnh cho thấy các xe tăng không người lái đang thực hiện quá trình thử nghiệm. Hình ảnh hiển thị rõ một xe tăng chiến đấu Type-59 đang được điều khiển từ xa. Báo Global Times nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một xe tăng không người lái do Trung Quốc phát triển xuất hiện trên diễn đàn công khai.

Type-59 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực được Trung Quốc phát triển từ mẫu xe tăng T-54A của Liên Xô trước đây, lần đầu tiên được sử dụng ở Trung Quốc vào những năm 1950 và đã được sản xuất với số lượng lớn sau đó.

Ông Lưu Thanh Sơn (Liu Qingshan), Tổng biên tập tạp chí "Tank and Armoured Vehicle" (Xe tăng và xe bọc thép) cho biết: "Một số lượng lớn xe tăng Type-59 sắp nghỉ hưu có thể được hoán đổi thành các xe tăng không người lái nếu được trang bị trí tuệ nhân tạo".

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.