Trung Quốc thử nghiệm robot giúp việc trong các hộ gia đình

Một công ty robot có trụ sở tại Vũ Hán (Trung Quốc) vừa công bố kế hoạch đưa 100 robot hình người đến các hộ gia đình để dùng thử miễn phí.
Chú thích ảnh
Robot giúp thu hoạch hoa quả. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo China Daily (Trung Quốc), dự án dự kiến khởi động trong quý ba năm nay và được xem là cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng robot trên quy mô lớn trong môi trường gia đình thực tế.

Theo quảng cáo của công ty Robot Hubei Giga World, sản phẩm robot quản gia SeeLight S1 có thể đảm nhiệm hàng loạt công việc nội trợ trong gia đình.

Buổi sáng bắt đầu với việc SeeLight S1 dọn giường, hâm nóng bánh mì bằng lò vi sóng, nấu món cà chua xào trứng, rót sữa và bày thức ăn lên bàn ăn. Khi các thành viên trong gia đình rời nhà đi làm, robot sẽ cho quần áo vào máy giặt, dọn dẹp phòng tắm và cọ rửa bồn cầu, sau đó dùng khăn ướt khử khuẩn đôi tay của mình.

Tiếp đó, robot mang quần áo đi phơi và gấp gọn khi đồ đã khô. Nó cũng chỉnh lại ghế sofa và bàn trà đang bừa bộn. Cuối cùng, robot cho cá ăn và tưới cây.

Ông Ye Yun tại Robot Hubei Giga World cho biết ngay cả khi bị cố tình gây nhiễu hoặc cản trở, robot vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ông tiết lộ thêm rằng SeeLight S1 có thể hiểu và thực thi các chỉ thị truyền đạt bằng ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên của con người.

Hơn nữa, robot có thể thích ứng với cách bố trí không gian khác nhau của từng ngôi nhà. Khi đồ đạc được sắp xếp lại, nó sẽ nhận diện và diễn giải lại môi trường xung quanh theo thời gian thực, tự điều chỉnh hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các thiết bị truyền thống vốn vận hành dựa trên những chương trình cố định.

"Thiết bị cũng liên tục học hỏi trong quá trình sử dụng hằng ngày và ngày càng trở nên thông minh hơn theo thời gian", ông Ye bổ sung.

Trong thời gian dùng thử, Robot Hubei Giga World sẽ cung cấp các hướng dẫn cần thiết về cách sử dụng cũng như kênh tiếp nhận phản hồi từ người dùng.

Mặc dù Robot Hubei Giga World chưa công bố đầy đủ thông tin về chương trình dùng thử miễn phí, tài khoản WeChat chính thức của công ty đã nhận được hơn 2.000 tin nhắn từ những người mong muốn đăng ký tham gia.

Một báo cáo của Morgan Stanley dự báo rằng đến năm 2050, thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt quy mô 5.000 tỷ USD. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ là quốc gia có số lượng robot hình người được triển khai lớn nhất thế giới vào năm 2050, đạt khoảng 302,3 triệu robot, tiếp theo là Mỹ với 77,7 triệu.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.