Trung Quốc thu giữ 3 tấn ma túy đá

Cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ 3 tấn ma túy đá trong chiến dịch đột kích vào các hang ổ buôn bán ma túy tại làng Boshe thuộc thành phố Lục Phong ngày 29/12.

Ngày 2/1, cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) thông báo đã thu giữ 3 tấn ma túy đá trong chiến dịch đột kích vào các hang ổ buôn bán ma túy tại làng Boshe thuộc thành phố Lục Phong ngày 29/12.

Theo Sở công an tỉnh Quảng Đông, với mục tiêu triệt hạ tận gốc việc sản xuất và buôn bán ma túy ở làng Boshe, lực lượng bán quân sự tỉnh đã phối hợp với các đơn vị cảnh sát của 4 thành phố trên địa bàn tiến hành tổng cộng 109 cuộc truy quét với sự yểm trợ của máy bay trực thăng và ca nô biên phòng. Kết quả đã bắt giữ 182 nghi phạm thuộc 18 băng nhóm chuyên sản xuất và buôn bán ma túy, thu giữ 23 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất ma túy.

Một lãnh đạo cấp cao của Ban phòng chống ma túy thuộc Sở công an tỉnh Quảng Đông cho biết thành phố Lục Phong nổi tiếng về tệ nạn buôn bán ma túy.

Trong 3 năm qua, các băng nhóm buôn bán ma túy tại đây đã cung cấp 1/3 lượng ma túy trên cả nước. Chỉ riêng tại làng điểm nóng Boshe, hơn 1/5 số hộ gia đình trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia sản xuất và buôn bán ma túy.

Từ cuối tháng 7/2013 đến nay, cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã bắt giữ 10.836 kẻ tình nghi buôn bán ma túy, đồng thời thu giữ 8,1 tấn "hàng cấm" các loại trong chiến dịch mang tên "Thần Sấm".


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.