Trung Quốc thông tin chính thức về duyệt binh lớn tổ chức vào tháng 9

Trung Quốc xác nhận nước này sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô vào tháng 9 tới tại Bắc Kinh.
Chú thích ảnh
Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: Lương Tuấn - P/v TTXVN tại Bắc Kinh

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 24/6 đưa tin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã quyết định tổ chức duyệt binh vào ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn. Năm 1951, Chính phủ Trung Quốc đã chọn ngày 3/9, một ngày sau khi Tokyo chính thức ký vào văn kiện đầu hàng năm 1945, làm Ngày chiến thắng phát xít Nhật Bản.

Cuộc duyệt binh sẽ có sự góp mặt của các khối diễu hành, đội hình thiết giáp và không quân. Các khối diễu hành sẽ tập trung thể hiện cơ cấu tổ chức quân đội Trung Quốc sau quá trình cải cách và tái cấu trúc. Theo Xinhua, binh sĩ từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cũng xuất hiện trong cuộc duyệt binh.

Theo Global Times, cuộc duyệt binh lần này không chỉ giới thiệu các lực lượng chủ lực truyền thống của quân đội Trung Quốc, mà còn có cả sự góp mặt của lực lượng tác chiến trong những lĩnh vực mới.

Toàn bộ thiết bị quân sự xuất hiện trong cuộc duyệt binh vào tháng 9 tới đều được sản xuất nội địa và đã phiên chế. Ngoài các phiên bản mới của vũ khí truyền thống, cuộc duyệt binh còn có sự góp mặt của một số lực lượng tác chiến mới như không người lái, tác chiến dưới nước, tấn công phòng thủ mạng và điện tử, thiết bị siêu vượt âm...

Tất cả vũ khí, khí tài được điều động trong cuộc duyệt binh đều trải qua tuyển chọn từ các đơn vị tác chiến thuộc nhiều quân chủng, binh chủng khác nhau. Chúng không chỉ thuộc lực lượng tấn công chiến lược mà còn cả các lực lượng mới với thiết kế dành cho mô hình chiến tranh tương lai.

Một đặc điểm khác là các loại vũ khí và thiết bị quân sự này sở hữu năng lực đa dạng, từ chỉ huy và kiểm soát, trinh sát, cảnh báo sớm, phòng không đánh chặn tên lửa, cho đến nã hỏa lực...

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping ngày 23/6 nhận định với Global Times rằng vũ khí và thiết bị mới nhất của Trung Quốc dự kiến sẽ là trọng tâm của cuộc duyệt binh, đặc biệt là những loại thuộc lực lượng tác chiến kiểu mới.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tam gia buổi lễ duyệt binh. Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tham dự sự kiện này, cùng lãnh đạo nhiều quốc gia khác.

Vào năm 2015, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn với hàng nghìn binh sĩ, cùng xe tăng, tên lửa và 200 máy bay quân sự.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.