Trung Quốc thiết lập cơ chế khẩn cấp sau vụ máy bay Malaysia mất tích

Trung Quốc đã thiết lập một cơ chế khẩn cấp sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 người, trong đó có 158 hành khách Trung Quốc bị mất liên lạc khi đang bay qua khu vực kiểm soát không lưu của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, vào sáng 8/3.

Trung Quốc đã thiết lập một cơ chế khẩn cấp sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 người, trong đó có 158 hành khách Trung Quốc bị mất liên lạc khi đang bay qua khu vực kiểm soát không lưu của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, vào sáng 8/3.    

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: “Chúng tôi hết sức lo ngại sau khi nhận được thông tin này. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với các bên liên quan để đánh giá tình hình”. Theo ông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các đại sứ quán của nước này tại Việt Nam và Malaysia đã thiết lập một cơ chế khẩn cấp.

Trung Quốc thiết lập cơ chế khẩn cấp sau vụ máy bay Malaysia mất tích ảnh 1

Người thân của một hành khách trên chuyến bay bị mất tích của Malaysia tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: AFP

   

Trong khi đó, trên trang web của mình, Malaysia Airlines cho biết hãng này đang cố gắng xác định vị trí của chiếc máy bay nói trên.    

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh chở theo 227 hành khách thuộc 13 quốc tịch khác nhau, trong đó có 158 người Trung Quốc và phi hành đoàn 12 người.


TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.