Trung Quốc thành lập Trung tâm nghiên cứu, hợp tác quốc tế về BĐKH

Chính phủ Trung Quốc vừa thành lập Trung tâm nghiên cứu chiến lược và hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu quốc gia, trực thuộc Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước.

Chính phủ Trung Quốc vừa thành lập Trung tâm nghiên cứu chiến lược và hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu quốc gia, trực thuộc Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước. Trung tâm này có chức năng triển khai nghiên cứu các biện pháp, chính sách liên quan ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế và dịch vụ tư vấn về vấn đề biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước Trung Quốc Giải Chấn Hoa cho biết, Trung tâm sẽ thành lập Hội đồng cố vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu chiến lược và hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mời các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu tham gia hoạt động nghiên cứu.

Được biết, năm 2007, Trung Quốc từng thành lập Tổ lãnh đạo cấp quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm thống nhất triển khai các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu trên toàn quốc, do Thủ tướng Ôn Gia Bảo làm Tổ trưởng. Năm 2008, Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước tiếp tục thành lập “Vụ ứng phó biến đổi khí hậu”, chịu trách nhiệm tiến hành đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu và thực hiện các công tác liên quan ứng phó biến đổi khí hậu trong nước.

Việc thành lập cơ quan trên cũng đã được Trung Quốc thông báo tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Durban, Nam Phi.


Quang Đức (P/v TTXVN tại Trung Quốc)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).