Trung Quốc: Thảm sát trường học, dùng dao giết hại dã man 7 học sinh

Hãng tin AFP cho biết, ngày 27/4, một kẻ tấn công đã dùng dao điên cuồng sát hại 7 em học sinh và làm hàng chục người khác bị thương tại một ngôi trường ở miền Bắc Trung Quốc.
Trung Quốc: Thảm sát trường học, dùng dao giết hại dã man 7 học sinh ảnh 1

Kẻ tấn công trong vụ giết hại học sinh tại Thiểm Tây (Trung Quốc) bị bắt. Ảnh: BBC

Sở thông tin huyện Mễ Chi (Mizhi), thành phố Du Lâm (Yulin), tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi) cho biết vụ tấn công xảy ra vào lúc 18 giờ 10 phút (theo giờ địa phương). Hiện cơ quan chức năng Trung Quốc không công bố thông tin về số tuổi các nạn nhân, song giống với nhiều nước châu Á khác, học sinh cấp 2 ở Trung Quốc thường trong độ tuổi từ 12 đến 15.

Một cảnh sát địa phương cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin về vụ việc. Nghi phạm là nam giới đã bị bắt giữ.

Vài năm gần đây, một số vụ tấn công nghiêm trọng bằng dao đã xảy ra ở Trung Quốc. Tháng 2 năm nay, một vụ trả thù cá nhân đã xảy ra tại một trung tâm thương mại sầm uất ở Bắc Kinh, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 12 người bị thương.

Năm 2017, một nam giới đã dùng dao sát hại 2 người và làm 9 người khác bị thương trong một siêu thị ở đặc khu kinh tế Thâm Quyến (Shenzhen), miền Nam Trung Quốc. Hồi tháng 1/2017, một vụ tấn công bằng dao cũng đã xảy ra tại một trường mẫu giáo tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Guangxi Zhuang), miền Nam Trung Quốc, khiến 11 trẻ bị thương.
Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.