Trung Quốc tham gia nới lỏng tiền tệ

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - Ngân hàng trung ương) đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, qua đó bơm khoảng 660 tỷ nhân dân tệ (NDT) tương đương hơn 105 tỷ USD vào thị trường.

Lần đầu tiên trong gần ba năm qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - Ngân hàng trung ương) đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, qua đó bơm khoảng 660 tỷ nhân dân tệ (NDT) tương đương hơn 105 tỷ USD vào thị trường.

Trung Quốc tham gia nới lỏng tiền tệ ảnh 1

Việc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc Trung Quốc sẽ bơm ra thị trường khoảng 660 tỷ NDT.

Vào lúc 6h21 tối 4/2, PBoC bất ngờ tuyên bố bắt đầu từ ngày 5/2 sẽ hạ 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tài chính ở nước này. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô nhỏ và lĩnh vực “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn và nông dân), PBoC còn hạ thêm 4% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc, hạ thêm 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại thành phố, ngân hàng thương mại nông thôn có tỷ trọng cho vay đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ đạt được tiêu chuẩn liên quan.

Đây là lần đầu tiên trong gần ba năm qua, PBoC hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Tờ “Kinh tế Nhật báo” của Hong Kong ngày 5/2 dự đoán với việc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc Trung Quốc sẽ bơm ra thị trường khoảng 660 tỷ NDT (hơn 105 tỷ USD) - động thái có lợi cho thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, đồng thời làm giảm áp lực suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thị trường dự đoán trong năm nay PBoC sẽ còn tiếp tục hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc và có thể giảm lãi suất cơ bản.

Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.