Trung Quốc tham gia dự án thủy điện 'khủng' tại Argentina

Một consortium gồm các doanh nghiệp của Argentina và Trung Quốc đã thắng thầu xây dựng hai đập thủy điện khổng lồ trên sông Santa Cruz ở miền nam quốc gia Nam Mỹ, với vốn đầu tư lên tới 4,1 tỷ USD.

Một consortium gồm các doanh nghiệp của Argentina và Trung Quốc đã thắng thầu xây dựng hai đập thủy điện khổng lồ trên sông Santa Cruz ở miền nam quốc gia Nam Mỹ, với vốn đầu tư lên tới 4,1 tỷ USD.

Trung Quốc tham gia dự án thủy điện 'khủng' tại Argentina ảnh 1

Tổng thống Cristina công bố kết quả đấu thầu (ảnh: Phủ tổng thống Argentina)

Tham gia dự án trên có các công ty Electroingeniería và Hidrocuyo của Argentina và Gezhouba Group Company Limited của Trung Quốc. Các doanh nghiệp này đã giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu với sự tham dự của 21 công ty đến từ Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Brazil, Tây Ban Nha và của nước chủ nhà.

Được khởi công trong tháng 12 tới và khánh thành sau 5 năm xây dựng, tạo ra khoảng 5.000 việc làm trực tiếp và 15.000 việc làm gián tiếp, công trình sẽ có công suất 1.740 MW.

Đây sẽ là dự án thủy điện lớn thứ 3 của Argentina, sau các công trình Yacyretá (3.200 MW, liên doanh với Paraguay) và Salto Grande (1.890 MW, liên doanh với Uruguay).

Với việc xây dựng các nhà máy thủy điện và điện hạt nhân sắp tới, Argentina hi vọng sẽ không còn chịu gánh nặng phải nhập khẩu nhiên liệu.

Tổng thống Argentina, Cristina Fernández, đã công bố kết quả đấu thầu. Theo Tổng thống, dự án trên nhằm giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường sử dụng nguồn năng lượng không gây ô nhiễm môi trường, tương tự các nước láng giềng Brazil và Paraguay, nơi thủy điện chiếm tương ứng 70% và 100% tổng sản lượng điện.

Argentina hi vọng với công trình trên sẽ nâng tỷ lệ thủy điện trong sản lượng điện từ 31% lên 41%.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.