Trung Quốc: Tàu sân bay Liêu Ninh đã sẵn sàng chiến đấu

Ngày 15/11, tờ "Thời báo Hoàn Cầu" của Trung Quốc đưa tin tàu sân bay đầu tiên của nước này, mang tên Liêu Ninh, đã sẵn sàng để đưa vào trực chiến.
Trung Quốc: Tàu sân bay Liêu Ninh đã sẵn sàng chiến đấu ảnh 1

Tàu sân bay Liêu Ninh tại một cảng của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là một thay đổi so với trạng thái trước đó của tàu này là đang trong quá trình thử nghiệm và huấn luyện.


Chính ủy của tàu Liêu Ninh, Đại tá Hải quân Lý Đông Hữu trả lời phỏng vấn báo trên nói rằng tàu của ông "luôn sẵn sàng để chiến đấu chống lại kẻ thù". Những bình luận này của ông Lý Đông Hữu dường như nhằm khẳng định rằng tàu Liêu Ninh đã được hoàn thiện về mặt thiết kế. Tàu này được đóng cho Hải quân Liên Xô với tên ban đầu là Varyag và năm 1998, Trung Quốc mua lại thân tàu không hoàn chỉnh này từ Ukraine và đến năm 2013, tàu này được đưa vào hoạt động. 

Trung Quốc chưa từng đề cập một cách cụ thể việc nước này có ý định sử dụng tàu Liêu Ninh như thế nào, tuy nhiên tàu này dường như sẽ giúp Trung Quốc củng cố tuyên bố chủ quyền ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh trên Biển Đông trước những thách thức đến từ Hải quân Mỹ và các bên khác. Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ 2.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.