Trung Quốc tập trung vào tiêu thụ nội địa trong năm 2021

Trung Quốc sẽ tập trung vào tiêu dùng nội địa trong năm 2021. Điều này được công bố trong cuộc họp ngày 26/12 khi tân Bộ trưởng Bộ Thương mại Wang Wentao nhấn mạnh về tầm quan trọng của thị trường trong nước.
Chú thích ảnh
Người mua hàng tại một khu chợ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn thông báo của Bộ Thương mại nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy nhu cầu nội địa, kích thích tiềm năng tiêu thụ, xây dựng hệ thống lưu hành tiên tiến, phá bỏ rào cản trong lưu thông nội địa và hình thành thị trường mạnh”.

Trên thực tế, 2020 là một năm thuận buồm xuôi gió đối với xuất khẩu Trung Quốc bất chấp tác động từ dịch COVID-19. Xuất khẩu của Trung Quốc nhanh chóng lấy lại “phong độ” sau khi kiểm soát dịch COVID-19 vốn ập đến vào đầu năm 2020.

Thậm chí tháng 11 này xuất khẩu của Trung Quốc còn tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ nhanh nhất trong 2 năm qua. Trong quý 3, Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Trung Quốc cũng tăng 4,9%.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh sẽ tìm cách để ổn định quan hệ thương mại với các đồng minh truyền thống. Việc tập trung vào nhu thị trường nội địa là điều đi ngược lại với tuyên bố năm 2019 của Trung Quốc khi nhấn mạnh đến nỗ lực giải quyết chiến tranh thương mại với Mỹ.

Nhà kinh tế học Dong Chen tại công ty Pictet Wealth Management (Thụy Sĩ) nhận xét: “So với việc khôi phục mạnh về xuất khẩu và sản xuất, việc phục hồi tiêu dùng nội địa tại Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ, khá chậm. Nhưng năm 2021 dự kiến tiêu thụ hộ gia đình sẽ phát triển khi lo ngại về dịch COVID-19 thuyên giảm và chính phủ tập trung kích thích vào nhóm này”.

Nhưng các chuyên gia đánh giá rằng bất ổn trong kinh tế toàn cầu và điều chưa rõ ràng trong chính sách của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến đầu tư cùng ngoại thương của Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.