Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2018

Ngày 5/3, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng 8,1% trong năm 2018 sau 2 năm cắt giảm liên tiếp.
Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2018 ảnh 1

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Newsweek

Tân Hoa Xã đưa tin dự thảo ngân sách quốc phòng này đã đượcđệ trình tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốcTrung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII. Theo đó, Trung Quốc sẽ chi 1.110 tỷ Nhân dân tệ(175 tỷ USD) cho quân đội trong năm nay.  

Trước đó, ngân sách quốc phòng cấp cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA)trong năm 2017 là 7% và 7,6% trong năm 2016. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốctế có trụ sở tại London, Trung Quốc năm ngoái đã chi 151 tỷ USD cho PLA, song mứcchi tiêu này vẫn kém xa ngân sách quốc phòng 603 tỷ USD của Mỹ.

Việc Trung Quốc quyết định tăng ngân sách quốc phòng được đưa ra một cách phù hợpvới tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây. Năm 2017, tăng trưởngkinh tế của Trung Quốc đạt 6,9% và chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinhtế 6,5% cho năm 2018.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.