Trung Quốc tăng cường mua vàng để 'tránh' USD

Tính đến tháng 2 này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng lượng dự trữ vàng tháng thứ 3 liên tiếp. Các chuyên gia đánh giá đây là động thái của Trung Quốc nhằm “tránh xa” đồng USD của Mỹ.
Chú thích ảnh
Trung Quốc đã đẩy mạnh tích trữ vàng trong thời gian qua. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thu về thêm 32 tấn vàng trong 3 tháng qua và riêng tháng 2 đã mua 10 tấn. Như vậy, tổng số vàng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang sở hữu là 1.874 tấn.

Trước tháng 12/2018, ngân hàng trung ương của Trung Quốc không hề có động thái tương tự. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2018, số vàng dự trữ tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không có biến động.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực đa dạng nguồn dự trữ, tránh phụ thuộc vào đồng bạc xanh của Mỹ.

Cùng thời điểm này, các ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia trên thế giới cũng chủ trương tích trữ vàng. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ước tính trong năm 2018, các quốc gia trên thế giới đã mua về tổng cộng 651,5 tấn vàng.

Trong tháng 1, Trung Quốc xếp thứ 6 trên thế giới về lượng vàng dự trữ, đứng sau Nga.

Các chuyên gia dự đoán với vị trí là kênh đầu tư an toàn, vàng sẽ ngày càng thu hút hơn trong năm 2019. WGC nhận định đây là kết quả của tình trạng bất ổn trên thị trường và chính sách bảo hộ kinh tế lan rộng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.