Trung Quốc tăng cường khả năng ứng phó với động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong năm 2026, Trung Quốc sẽ tăng cường nỗ lực cải thiện khả năng phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do động đất, nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp và cảnh báo sớm, như một phần của những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chuyển đổi công tác quản lý động đất sang hướng giảm thiểu rủi ro trước thảm họa.

Tân Hoa xã đưa tin dự kiến trong năm nay, Trung Quốc sẽ ban hành kế hoạch quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thảm họa động đất cho giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), đồng thời hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch chuyên ngành về khoa học và công nghệ địa chấn, hợp tác quốc tế và chuẩn bị ứng phó, giảm thiểu rủi ro cho người dân. Ngoài ra, các cơ quan địa chấn ở tất cả các cấp của Trung Quốc sẽ thực hiện các nỗ lực để tăng cường kế hoạch ứng phó khẩn cấp động đất. Trong đó, ưu tiên sẽ được dành cho việc cải thiện khả năng chống động đất ở khu vực thành thị và nông thôn.

Theo Cục Địa chấn Trung Quốc, đến cuối năm 2025, hệ thống cảnh báo sớm động đất của nước này đã có hơn 240 triệu người dùng. Trong năm 2025, hệ thống này đã phát đi khoảng 300 cảnh báo và phục vụ hơn 18 triệu người.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.