Trung Quốc tận dụng căn cứ quân sự ở châu Phi làm 'phòng thí nghiệm'

Nhiều nhà phân tích cho rằng căn cứ hải quân của Trung Quốc ở quốc gia châu Phi Djibouti dường như là địa điểm để Bắc Kinh rút kinh nghiệm từ thực tế chuẩn bị cho các cơ sở quân sự ở hải ngoại khác trong tương lai.
Hai nhà phân tích Jeffrey Becker và Erica Downs tại Trung tâm Phân tích Hải quân (đơn vị phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ) kết luận trong một bài đăng ngày 27/6 rằng: “Đối với tham vọng của Trung Quốc sở hữu lực lượng hải quân quốc tế thật sự thì căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên của quốc gia này dường như sẽ không chỉ có một”.
Trung Quốc tận dụng căn cứ quân sự ở châu Phi làm 'phòng thí nghiệm' ảnh 1

Binh sĩ Trung Quốc tại căn cứ ở Djibouti. Ảnh: AP

Tuy nhiên, các nhà phân tích chưa xác định được địa điểm hải ngoại tiếp theo Trung Quốc có thể xây dựng căn cứ quân sự.
Các chuyên gia đồng thời phân tích rằng nên coi căn cứ ở Djibouti là “phòng thí nghiệm” nơi các chuyên gia Hải quân Trung Quốc nghiên cứu để quyết định địa điểm tốt nhất cho các cơ sở quân sự hải ngoại khác của Bắc Kinh trong tương lai.

Theo đó, hải quân Trung Quốc sẽ phân tích những kinh nghiệm thu được từ sử dụng căn cứ tại Djibouti để bảo vệ công dân và tài sản của Trung Quốc ở nước ngoài, từ đó tính toán về địa điểm và cơ sở hạ tầng cho căn cứ khác trong tương lai.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết trong tháng 7/2017, nhiều quan chức Trung Quốc đã dự lễ khánh thành căn cứ hải quân “hậu cần” tại Djibouti.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời chuyên gia quân sự Li Jie tại Bắc Kinh nhận định Djibouti có vị trí rất quan trọng vì nằm ở cửa ngõ phía Nam ra Biển Đỏ. Hiện nay tại Djibouti còn có căn cứ quân sự của Mỹ, Nhật Bản và Pháp.

Trung Quốc cho biết căn cứ quân sự rộng 36 ha tại Djibouti sẽ được sử dụng cho mục đích gìn giữ hòa bình và sứ mệnh nhân đạo ở ngoài khơi Yemen, Somalia.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.