Trung Quốc sơ tán 865.000 dân trước siêu bão Chan-Hom

Khoảng 865.000 người đã được sơ tán sau khi siêu bão Chan-Hom quét qua chuỗi đảo Okinawa của Nhật Bản và đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Ngày 11/7, siêu bão Chan-Hom đang tiến về bờ biển phía Đông của Trung Quốc, ở tỉnh Chiết Giang, sau khi quét qua chuỗi đảo Okinawa của Nhật Bản và đảo Đài Loan (Trung Quốc). Khoảng 865.000 người dân đã được sơ tán để tránh bão.
Trung Quốc sơ tán 865.000 dân trước siêu bão Chan-Hom ảnh 1

Sóng lớn tại bờ biển ở đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 10/7. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh việc sơ tán dân quy mô lớn, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã gọi 29.000 tàu thuyền về cảng sau khi xuất hiện sóng cao tới 10 mét ở ngoài khơi. Hiện một số thành phố ở tỉnh Chiết Giang đã xuất hiện mưa lớn và gió mạnh.Thành phố Thượng Hải, giáp ranh với tỉnh Chiết Giang, cũng đã đưa ra cảnh báo bão cấp độ nghiêm trọng nhất và kêu gọi người dân ở trong nhà. Hàng loạt chuyến bay, tàu hỏa và xe buýt tại Thượng Hải cũng đã bị hủy. Hãng hàng không China Eastern Airlines và Shanghai Airlines đã hủy 400 chuyến bay trong ngày 11/7.
Trung Quốc sơ tán 865.000 dân trước siêu bão Chan-Hom ảnh 2

Cây cối bị quật đổ do bão tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: THX/TTXVN

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) dự báo chiều 11/7, bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, trước khi vào Thượng Hải. Theo NMC, các khu vực Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Phúc Kiến và Đài Loan sẽ hứng chịu mưa lớn. Đây là trận bão thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc trong vài ngày qua và là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Triết Giang kể từ năm 1949.Trước khi vào Trung Quốc, bão Chan-Hom đã làm 5 người thiệt mạng tại Philippines và làm hơn 20 người bị thương tại Nhật Bản. Ngoài ra, 4 người khác bị thương vì cây đổ tại Đài Loan khi bão Chan-Hom quét qua hòn đảo này. Dự kiến, bão Chan-Hom sẽ hướng về bán đảo Triều Tiên sau khi quét qua Trung Quốc.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.