Trung Quốc siết chặt hạn ngạch cung cấp đất hiếm

Ngày 22/8, Trung Quốc - nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu thế giới - đã ban hành các biện pháp nhằm quản lý hoạt động khai thác, luyện kim và phân tách các khoáng sản quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời thắt chặt hơn nữa quyền kiểm soát nguồn cung.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị được bốc xếp tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc nêu rõ, sau quá trình tham vấn công khai kể từ tháng 2, các quy định mới sẽ được áp dụng đối với nguyên liệu thô nhập khẩu trong hệ thống hạn ngạch. 

Các nhà phân tích cho rằng việc đưa quặng nhập khẩu vào danh mục hạn ngạch là chỉ dấu về việc Trung Quốc thắt chặt nguồn cung hơn nữa.

Đề xuất này trước đó đã vấp phải phản đối của một số công ty do lo ngại rằng sẽ mất quyền tiếp cận nguồn nguyên liệu đất hiếm đầu vào. 

Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố được sử dụng trong các sản phẩm từ laser, thiết bị quân sự đến nam châm trong xe điện, tua bin gió và thiết bị điện tử tiêu dùng. Trung Quốc ngày càng lưu tâm tới việc kiểm soát nguồn cung đất hiếm. Trong tháng 4 năm nay, nước này đã bổ sung một số mặt hàng đất hiếm và nam châm vào danh sách hạn chế xuất khẩu để đáp trả việc Mỹ tăng thuế.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.