Trung Quốc sẽ phát hành 138 tỷ USD trái phiếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngày 13/5, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này sẽ bắt đầu mở bán đợt đầu đối với trái phiếu kỳ hạn 30 năm trong tuần này, nhằm thúc đẩy kênh huy động vốn đầu tư phát triển cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần thứ 4 Trung Quốc mở bán trái phiếu với quy mô lớn như vậy.
Chú thích ảnh
Đồng 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo thông báo đăng trên trang web của bộ, vào ngày 17/5, Chính phủ Trung Quốc sẽ bắt đầu phát hành một số lượng nhất định trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Sau đó, trái phiếu có kỳ hạn 20 năm và 50 năm sẽ được chào bán lần lượt vào ngày 24/5 và 14/6. 

Mặc dù Bộ Tài chính không nêu số lượng cụ thể trái phiếu mỗi loại sẽ được bán, song cho biết đây là chương trình bán trái phiếu có tổng giá trị 1.000 tỷ Nhân dân tệ (138 tỷ USD). Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đã thông báo kế hoạch này từ hồi tháng 3 vừa qua. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Lý Cường nói rằng biện pháp này sẽ giúp hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, có tầm quan trọng chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Bà Dan Wang - nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Hang Seng có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc), cho rằng việc phát hành trái phiếu như vậy sẽ giúp bổ sung vốn cho các ngân hàng trong nước vì phần lớn số trái phiếu nói trên sẽ do ngân hàng nắm giữ. Theo bà, mặc dù việc phát hành trái phiếu không giúp giải quyết vấn đề thanh khoản trên thị trường, song giúp giảm chi phí tài chính dài hạn cho các dự án của chính phủ. 

Chuyên gia Xing Zhaopeng thuộc Ngân hàng ANZ nhận định đợt bán trái phiếu trên có thể giúp Trung Quốc tăng trưởng kinh tế thêm 1 điểm phần trăm. 

Đợt mở bán này diễn ra trong bối cảnh đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được cho là đang chững lại, chủ yếu do thị trường bất động sản không ổn định và tình trạng thất nghiệp vẫn ở mức cao.

Dữ liệu do Tổng cục thống kê quốc gia Trung Quốc công bố ngày 13/5 cho thấy có những tín hiệu tích cực về hoạt động sản xuất, chỉ số giá tiêu dùng và hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn ở mức tương đối yếu.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay là khoảng 5%.

Nguyễn Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.