Trung Quốc sáng chế thiết bị xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở, 10 phút có kết quả 

Phương pháp xét nghiệm mới này chỉ yêu cầu người dân thổi vào một chiếc túi trong 30 giây và sẽ đưa ra kết quả sau 5 – 10 phút phân tích. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Xinhua

Bên cạnh đó, nghiên cứu của nhóm nhà khoa học trường Cao đẳng Môi trường và Kỹ thuật thuộc Đại học Bắc Kinh cũng có thể giúp nhiều người thoát khỏi cảm giác khó chịu khi lấy mẫu dịch mũi, họng để xét nghiệm COVID-19.

Tờ Global Times ngày 20/10 dẫn thông báo của trưởng nhóm nghiên cứu Yao Maosheng cho biết phương pháp xét nghiệm qua hơi thở có độ chính xác cao và có thể phân biệt giữa người mắc COVID-19, người khỏe mạnh và bệnh nhân nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Kết quả trên được đưa ra sau khi họ tiến hành phân tích hơi thở của 74 bệnh nhân COVID-19, 30 bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp khác và 87 người khỏe mạnh. 12 dấu hiệu hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) sinh ra trong hơi thở chính là căn cứ để kết luận xét nghiệm. 

Ông Yao cho hay trong hơi thở thở ra của bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác có nồng độ propanol cao hơn so với những người khỏe mạnh. Trong khi đó, axeton trong hơi thở của bệnh nhân COVID-19 thấp hơn đáng kể so với những bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Dựa trên 12 tín hiệu VOC, họ đã tạo ra một thuật toán và xác minh thuật toán cho thấy độ chính xác của nó nằm trong khoảng từ 91 đến 100 phần trăm.

So với biện pháp xét nghiệm nhanh dựa trên kháng nguyên, xét nghiệm hơi có độ chính xác cao hơn hẳn. Ngoài ra, chi phí xét nghiệm hơi thở chỉ khoảng 10 Nhân dân tệ (hơn 30.000 đồng). Xét nghiệm còn có khả năng tìm ra người nhiễm virus SARS-CoV-2 mặc dù xét nghiệm dịch họng cho kết quả âm tính giả. 

Ông Yao Maosheng đề xuất sử dụng biện pháp này tại kỳ Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh sắp tới. Tuy vậy, ông lưu ý vẫn cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi ứng dụng công nghệ xét nghiệm qua hơi thở vào thực tiễn. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.