Trung Quốc sẵn sàng đối thoại và tham vấn với Mỹ

Ngày 26/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại và tham vấn với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng để giải quyết những lo ngại chính đáng của nhau.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban quốc gia quan hệ Mỹ-Trung Evan Greenberg tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 26/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra tại cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban quốc gia quan hệ Mỹ - Trung, ông Evan Greenberg, ở thủ đô Bắc Kinh. 

Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị lưu ý Trung Quốc và Mỹ có nhiều lợi ích chung và triển vọng hợp tác rộng lớn, có thể mang lại lợi ích cho cả hai nước và thế giới. Vì thế, ông kêu gọi hai bên lấy nhận thức chung và tầm nhìn quan trọng của lãnh đạo hai nước làm định hướng, tiếp tục tăng cường liên lạc, nâng cao hiểu biết lẫn nhau và quản lý các bất đồng.

Về phần mình, ông Greenberg khẳng định quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Hai bên cần mở rộng hợp tác và cùng tồn tại. Đặc biệt, trong thế giới có nhiều yếu tố rủi ro và bất ổn như hiện nay, hai nước nên tăng cường tiếp xúc để hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo và đạt được hòa bình, thịnh vượng cho mỗi bên.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ đưa các thực thể Trung Quốc vào danh sách hạn chế xuất khẩu, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng lên tiếng kiên quyết phản đối các hành động của Mỹ.

Những phản đối được đưa ra sau khi Mỹ thêm 6 công ty con của Inspur Group, nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu lớn và điện toán đám mây hàng đầu của Trung Quốc, vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Inspur nằm trong nhóm hơn 50 công ty và viện có trụ sở tại Trung Quốc bị thêm vào danh sách hạn chế xuất khẩu lần này của Mỹ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.