Trung Quốc rúng động vụ thai phụ tự tử vì không được sinh mổ

Người sử dụng mạng xã hội Trung Quốc đã vô cùng sốc và bất bình khi đọc tin tức về một thai phụ tự tử sau khi gia đình từ chối cho cô sinh mổ.

Đài BBC (Anh) cho biết người phụ nữ 26 tuổi có tên là Ma đã nhảy xuống đất từ cửa sổ bệnh viện ở miền Bắc tỉnh Thiểm Tây vào ngày 31/8. Em bé trong bụng Ma đã tử vong cùng mẹ.

Trung Quốc rúng động vụ thai phụ tự tử vì không được sinh mổ ảnh 1

Cô Ma (vòng tròn đỏ) khi ở trong bệnh viện.

Bác sĩ Huo Junwei tại Bệnh viện Yulin Number One, nơi Ma tự tử cho biết rằng cô gái này đã nói với gia đình không thể chịu nổi cơn đau đẻ và muốn được sinh mổ. Tuy nhiên, gia đình của Ma đã từ chối yêu cầu của cô.

Chồng của Ma đã phủ nhận điều này và nói với truyền thông địa phương rằng: “Chúng tôi không phản đối việc sinh mổ”.

Theo thông báo từ bệnh viện Yulin Number One, khi xảy ra vụ việc, cô Ma mang thai được 41 tuần và các bác sĩ kết luận rằng tình trạng sức khỏe của thai phụ này không phù hợp với sinh thường.

Đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện đã hỏi ý kiến của gia đình Ma. Nhưng người thân của Ma đã từ chối việc phẫu thuật và muốn theo dõi thêm. Hiện bệnh viện Yulin Number One chưa nêu rõ chi tiết người thân của Ma mà họ hỏi ý kiến là ai.

Chồng của Ma xác nhận vợ đã rời phòng bệnh hai lần vì đau đớn và tình hình đã khiến anh lo lắng. Anh chồng đã đề nghị bác sĩ tìm người thành thạo với việc sinh mổ. Rồi cô Ma biến mất. Chồng của Ma khẳng định không thể ngờ rằng vợ của mình sẽ có phản ứng như vậy.

Theo luật pháp Trung Quốc, đội ngũ y tế phải được sự đồng ý từ người nhà bệnh nhân để tiến hành quy trình mổ. Nhưng người sử dụng mạng xã hội tại Trung Quốc lại băn khoăn về lý do cô Ma không được phép tự đưa ra quyết định.

Một người sử dụng mạng xã hội đã đăng: “Thai phụ hiểu rõ nhất về tình hình của chính cô ấy, tại sao chỉ chữ ký của cô ấy lại không đủ?”.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Trung Quốc tỏ ra bất bình với các thủ tục quan liêu vì đã hạn chế tự do cá nhân trong việc quyết định về vấn đề y tế.

Sinh mổ thường được ưa chuộng tại Trung Quốc bởi giúp giảm đau đớn cho các sản phụ trong thời gian lâm bồn. Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách một con trong tháng 10/2015, điều này đã thay đổi.

Chính phủ và truyền thông Trung Quốc khuyến khích các bậc cha mẹ sinh thêm con thứ hai, do vậy phụ nữ nước này được khuyên suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn sinh mổ.

Ông Mao Qun'an tại Ủy ban Kế hoạch gia đình và Sức khỏe Trung Quốc cho biết nếu phụ nữ chọn sinh mổ trong lần lâm bồn đầu tiên thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong lần mang thai và sinh đẻ thứ hai.

Sinh mổ có rủi ro cao hơn sinh thường bởi có thể gây ra vỡ tử cung, hoặc nhau thai bám thấp, gây khó khăn cho lần mang thai tiếp theo trong tương lai.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Ngày 3/10, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.