Trung Quốc rục rịch thử máy bay siêu thanh có thể tấn công Mỹ trong 14 phút

Trung Quốc đang phát triển một đường ống gió tốc độ cao nhất thế giới để thử nghiệm loại máy bay siêu thanh với tốc độ lên tới 12 km/s và có khả năng vươn tới bờ Tây của lãnh thổ Mỹ trong vòng 14 phút.
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời nhà khoa học Zhao Wei, người tham gia vào dự án, thông báo nhóm nghiên cứu có mục tiêu đến năm 2020 vận hành được công trình này để đáp ứng yêu cầu trong chương trình phát triển vũ khí siêu thanh.
Trung Quốc rục rịch thử máy bay siêu thanh có thể tấn công Mỹ trong 14 phút ảnh 1

Ảnh minh họa về máy bay siêu thanh của Trung Quốc. Nguồn: SCMP

Ông Zhao Wei, hiện công tác tại Viện hàn lâm Trung Quốc, đánh giá: “Công trình này đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật của công nghệ siêu thanh, chủ yếu trong lĩnh vực quân sự, qua sao chép môi trường khắc nghiệt của các chuyến bay với tốc độ siêu thanh. Do vậy, vấn đề này có thể được phát hiện và xử lý ngay trên mặt đất”. Các cuộc kiểm tra này được kỳ vọng giảm rủi ro khi máy bay siêu thanh khởi động bay thử.

Đường hầm mới này có những diện tích đủ cho mẫu máy bay lớn với sải cánh gần 3 m. Ông Zhao phân tích để tạo ra luồng gió có tốc độ cực đại, các nhà khoa học sẽ kích hoạt những ống chứa hỗn hợp oxygen, hydrogen và khí nitơ tạo ra vụ nổ có thể giải phóng 1 gigawatt năng lượng trong thời gian ngắn. Những sóng xung kích sau đó sẽ bao bọc lấy thiết bị bay và tăng nhiệt độ xung quanh phương tiện này lên mức 7.727 độ C. 

Do vậy những máy bay siêu thanh phải được bao bọc bằng vật liệu đặc biệt có hệ thống làm mát hiệu quả để làm giảm nhiệt độ, nếu không chúng sẽ dễ dàng tan chảy trong chuyến bay đường dài trên thực tế.

Đường hầm gió mạnh nhất trên thế giới hiện nằm tại Buffalo, bang New York (Mỹ), có tên LENX-X và đạt được vận tốc lên tới 10 km/giây, gấp 30 lần vận tốc âm thanh.

Máy bay siêu thanh được coi là phương tiện có thể di chuyển ở vận tốc Mach 5 - gấp 5 lần vận tốc âm thanh hoặc hơn như vậy. Quân đội Mỹ đã thử HTV-2, máy bay không người lái Mach 20 vào năm 2011 nhưng chuyến bay siêu thanh này chỉ kéo dài trong vài phút. HTV-2 sau đó rơi xuống Thái Bình Dương.

Hồi tháng 3, Trung Quốc đã tiến hành 7 cuộc bay thử thành công thiết bị bay siêu thanh WU-14, còn có tên là DF-ZF, ở tốc độ từ Mach 5 đến Mach 10.

Các quốc gia khác bao gồm Nga, Ấn Độ và Australia cũng đã thử nghiệm một vài mẫu máy bay siêu thanh có thể sử dụng để vận chuyển tên lửa bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

Giáo sư Wu Dafang tại Đại học Beihang (Bắc Kinh) đánh giá: “Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc đua siêu thanh”.

Được biết giáo sư Wu đã từng có thời gian tham gia phát triển tên lửa siêu thanh và nhiều vũ khí khác cho quân đội Trung Quốc. 

Giáo sư Wu đánh giá rằng đường hầm gió mới của Trung Quốc sẽ là một trong những cơ sở thử nghiệm trên bộ tiên tiến và mạnh mẽ nhất cho các phương tiện siêu thanh. Ông nói: “Đây chắc chắn là tin tốt lành cho chúng tôi. Tôi đang mong đợi nó được hoàn thành”.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.