Trung Quốc rơi vào giảm phát kéo Phố Wall 'lao dốc'

Trong phiên giao dịch 9/8, các công ty công nghệ lớn đã dẫn dắt đà giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư đang xem xét số liệu kinh tế đáng thất vọng của Trung Quốc và chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu của các “ông lớn” công nghệ Amazon, Meta và Netflix đều giảm từ 1,5% trở lên trong phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp của chứng khoán Mỹ.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 35.123,75 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 0,7% xuống 4.467,75 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,2% xuống 13.722,02 điểm.

Số liệu chính thức cho thấy Trung Quốc đã rơi vào tình trạng giảm phát trong tháng Bảy, khi hoạt động chi tiêu trong nước giảm tốc đã đè nặng lên đà phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Số liệu của Trung Quốc được đưa ra một ngày trước khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong ngày 10/8. Số liệu này được cho là sẽ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số CPI tháng Bảy của Mỹ được dự đoán sẽ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,2% so với tháng Sáu.

Fed chi nhánh New York ngày 8/8 đã công bố các số liệu cho thấy dư nợ thẻ tín dụng của người dân nước này trong quý II/2023 đã tăng mạnh, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD. Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia cho rằng Fed có thể đang ở giai đoạn cần phải giữ nguyên lãi suất. Theo công cụ FedWatch của công ty CME, giới giao dịch dự đoán xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng Chín là 86,5%.

Đà giảm trong phiên này diễn ra sau phiên bán tháo mạnh mẽ ngày 8/8, sau khi Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm của nhiều ngân hàng vừa và nhỏ của Mỹ.

Tại Việt Nam, kết phiên 9/8, chỉ số VN-Index giảm 8,24 điểm lùi về mốc 1.233,99 điểm, còn chỉ số HN-Index giảm 0,19 điểm xuống 245,88 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.