Trung Quốc ráo riết đưa máy bay tuần tra biển

Mạng tin “Sankei” dẫn báo “Thanh niên Bắc Kinh” cho biết Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc ngày 15/12 tuyên bố sẽ xem xét tăng cường năng lực tuần tra vùng trời với kế hoạch trang bị các loại máy bay có tầm hoạt động trên 4.500 km từ nay đến năm 2015.

Mạng tin “Sankei” dẫn nguồn báo “Thanh niên Bắc Kinh” cho biết Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc ngày 15/12 tuyên bố sẽ xem xét tăng cường năng lực tuần tra vùng trời với kế hoạch trang bị các loại máy bay có tầm hoạt động trên 4.500 km từ nay đến năm 2015.

Trung Quốc ráo riết đưa máy bay tuần tra biển ảnh 1

Máy bay của Cục Hải dương Trung Quốc xuất hiện hôm 13/12. Ảnh Internet.

Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc đang sở hữu 6 phi cơ cánh cố định và 4 trực thăng phục vụ cho các hoạt động tuần tra biển. Theo “Báo cáo phát triển hải dương Trung Quốc” năm 2012, các máy bay loại này đang được triển khai ở khu vực ven biển.

Tờ báo trên nhấn mạnh Cục Hải dương đang bắt tay vào phát triển các máy bay tuần tra có tầm hoạt động vừa và xa. Ngoài ra, báo này cũng tiết lộ Trung Quốc có trên 400 tàu hải giám các loại.

Trước đó, ngày 13/12, máy bay tuần tra của Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc đã bay vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Với việc trang bị thêm các máy bay tầm trung và xa, Trung Quốc dường như muốn gây áp lực với Nhật Bản bằng việc theo đuổi mục tiêu tăng cường hoạt động giám sát các vùng biển xung quanh quần đảo này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.