Trung Quốc ra mắt tên lửa phòng không Hồng Kỳ-10

Trung Quốc đã ra mắt loại khí tài quân sự mới nhất của nước này. Đó là một hệ thống phòng không tiên tiến được đánh giá là có "tỷ lệ thành công cao" trong việc đánh chặn các tên lửa và máy bay.
Trong bản tin truyền hình tối 10/9, Trung Quốc đã ra mắt loại khí tài quân sự mới nhất của nước này. Đó là một hệ thống phòng không tiên tiến được đánh giá là có "tỷ lệ thành công cao" trong việc đánh chặn các tên lửa và máy bay.
Trung Quốc ra mắt tên lửa phòng không Hồng Kỳ-10 ảnh 1

Tên lửa HongQi-10. Ảnh: missilethreat.com

Tin cho biết tên lửa đất đối không Hồng Kỳ-10 (HongQi), được phóng đi từ các tàu và bệ phóng di động trên mặt đất, sẽ phát nổ khi va chạm với mục tiêu ở trên không.Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" số ra ngày 11/9 đưa tin loại vũ khí này sẽ giúp bảo vệ các tàu chiến đánh chặn rocket trên một khu vực nhất định và sẽ được triển khai song song với một "hệ thống phòng thủ khu vực", vốn bao trùm một phạm vi rộng lớn hơn nhưng thời gian phản ứng cũng chậm hơn. Dẫn lời các chuyên gia, tờ báo cho biết các tên lửa này cũng có thể được sử dụng để bảo vệ các lực lượng mặt đất trước các cuộc không kích của "máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình".Trong khi đó, Phó Tổng biên tập tạp chí "Morden Ships" Lan Yun nhận định: "Là một tên lửa phòng thủ hàng đầu của hải quân, Hồng Kỳ-10 thể hiện tính năng ứng phó đặc biệt nhanh trước các tên lửa tầm thấp mà các hệ thống phòng thủ khu vực không thể đánh chặn". Những tên lửa bay cách mặt biển chỉ 1,5-10m có thể trở thành mục tiêu của hệ thống này, vốn chỉ mất 10 giây để phóng. TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.