Trung Quốc quyết định “cứu” chứng khoán vì đại lễ duyệt binh

Chính phủ Trung Quốc đã có động tác can thiệp vào thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay, một số người thạo tin tại đại lục tiết lộ.
Chính phủ Trung Quốc đã có động tác can thiệp vào thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay (27/8), một số người thạo tin tại đại lục tiết lộ. Một nguồn tin giấu tên cho biết, Trung Quốc muốn giữ ổn định thị trường từ nay đến trước ngày 3/9 – thời điểm tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn kỉ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo đó, chính phủ đã mua vào các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường (blue chip).
Trung Quốc quyết định “cứu” chứng khoán vì đại lễ duyệt binh ảnh 1

Chứng khoán Trung Quốc vừa trải qua đợt giảm điểm manh. Ảnh: Reuters

Sàn giao dịch Thượng Hải đã có một ngày giao dịch rung lắc mạnh. Chỉ số Shanghai Composite từ chỗ giảm 0,7% lúc mở cửa đã bật tăng mạnh 5,3% khi chốt phiên, chấm dứt chuỗi 5 ngày mất điểm lớn nhất kể từ năm 1996. Ủy ban Chứng khoán  Trung Quốc (CSRC) từ chối bình luận về thông tin có sự can thiệp của nhà nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Chứng khoán đại lục vừa trải qua tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 1997, sau khi xuất hiện lo ngại chính phủ đã rút lại các giải pháp nhằm giải cứu thị trường có mức độ vốn hóa lớn thứ 2 thế giới. Thông tin trước đó cho biết, chính quyền đã bỏ ra 400 tỉ USD để mua vào chứng khoán nhằm ổn định tình hình.
Hoài Thanh (Bloomberg)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.