Ngày 13/6, Trung Quốcnhận định tình hình Xyri đã ở "thời điểm sống còn" đồng thời bày tỏ sự"quan ngại sâu sắc" trước diễn biến bạo lực tại quốc gia Trung Đôngnày.
Khói lửa do xung đột tại Khalidiyah, khu vực lân cận thành phố Homs, Xyri, ngày 8/6. Ảnh AFP/TTXVN |
Trả lời báo giới,người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói: "Trung Quốc hết sứcquan ngại trước diễn biến bạo lực ở Xyri. Chúng tôi cho rằng tình hình tại đâyđã ở thời điểm sống còn. Chúng tôi hy vọng các bên ở Xyri làm mọi điều có thể đểbảo vệ dân thường".
Một ngày trước đó (12/6),Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Herve Ladsous khẳngđịnh cuộc xung đột kéo dài 15 tháng qua tại Xyri đã phát triển thành một cuộc nộichiến toàn diện, trong đó chính phủ đang tìm cách giành lại những vùng đô thị rộnglớn bị rơi vào tay phe đối lập.
Trung Quốc, thànhviên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an LHQ, đã tái khẳng địnhquan điểm phản đối nước ngoài can thiệp và dùng vũ lực để thay đổi chế độ ởXyri. Bắc Kinh cũng hối thúc các bên xung đột ở Xyri thực thi kế hoạch hòa bìnhcủa ông Kofi Annan, Đặc phái viên chung LHQ - Liên đoàn Arập (AL) về Xyri.
Trong khi đó, phátbiểu tại Thụy Sĩ ngày 12/6, ông Annan kêu gọi các quốc gia nhiều ảnh hưởng trênthế giới cần gia tăng sức ép thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm ở Xyri nhằm ngănchặn bạo lực leo thang. Ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp của nhóm liên lạc theosáng kiến của Nga "sẽ sớm diễn ra".
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga SergeiLavrov cho biết Mátxcơva đã sẵn sàng tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đềXyri với sự tham gia của Iran, nước láng giềng có ảnh hưởng đối với Đamát.
Liên quan đến tinnói rằng Nga có thể đang đưa máy bay trực thăng chiến đấu sang Xyri, ngày 13/6,công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport khẳng định họ "không cungcấp những vũ khí và kỹ nghệ quân sự trái với những yêu cầu về an ninh củaLHQ", song không cho biết chi tiết.
Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng bày tỏlo ngại về thông tin này.
TTXVN/Tin Tức