Trung Quốc phong tỏa hàng chục nghìn người do đợt dịch COVID-19 mới

Trung Quốc đã tiến hành phong tỏa một huyện có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất nước trong đợt dịch mới bùng phát.
Chú thích ảnh
Trung Quốc đang đối diện với đợt dịch bùng phát mới đã lan ra 11 tỉnh, thành phố. Ảnh: Bloomberg

Theo đó, chính quyền huyện Ejin thuộc vùng tây bắc Nội Mông đã yêu cầu 35.700 cư dân trong vùng ở yên trong nhà từ ngày 25/10. Những ai vi phạm lệnh phong tỏa có thể sẽ đối diện với án phạt hình sự. Ejin giáp Mông Cổ và hiện là điểm nóng nhất về dịch bệnh tại Trung Quốc, khi ghi nhận 150 ca nhiễm COVID-19 trong một tuần trở lại đây.

Lệnh phong tỏa được ban hành chỉ một ngày sau khi giới chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) phát đi cảnh báo lây nhiễm tại đại lục có thể sẽ “tồi tệ hơn” trong vài ngày tới, với việc dịch đã lây ra 11 tỉnh trong vòng 7 ngày qua. Trung Quốc ngày 25/10 ghi nhận 38 ca nhiễm mới, một nửa trong số này là ở vùng Nội Mông.

Thủ đô Bắc Kinh cũng xuất hiện hơn 20 ca mắc COVID-19, với nguồn lây có liên quan đến hoạt động di chuyển từ vùng tây bắc. Chính quyền thành phố đã ban hành lệnh cấm người từ các tỉnh có ca nhiễm cộng đồng di chuyển tới Bắc Kinh. Những người thuộc diện có việc bắt buộc phải tới thủ đô đều phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 với thời hạn hiệu lực trong 48 giờ.

Bắc Kinh cùng với nhiều tỉnh khác như Nội Mông, Cam Túc, Ninh Hạ ở vùng tây bắc hay Quý Châu ở vùng tây nam đều cho tạm ngưng hoạt động du lịch xuyên vùng. Mọi dịch vụ liên quan đến tàu hỏa phục vụ du lịch đều bị dừng, sau khi nhà chức trách nhận thấy rằng đợt dịch lần này lây lan mạnh tại nhóm đối tượng đi du lịch trong nước.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.