Trung Quốc phóng thử tên lửa ‘sát thủ đảo Guam’

Trung Quốc vừa công bố đoạn video ghi lại cuộc thử tên lửa đạn đạo thế hệ mới có tên gọi Đông Phương-26 (DF-26), chứng minh sự nâng cấp trong tính ổn định và độ chính xác của loại vũ khí.
Chú thích ảnh
Hình ảnh thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Ảnh cắt từ video.

Theo các chuyên gia phân tích, động thái của Trung Quốc nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ về khả năng sức mạnh quân sự của quốc gia châu Á này.

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), đoạn video thử nghiệm tên lửa lần đầu tiên được phát trên đài truyền hình trung ương CCTV, trong bối cảnh đối đầu quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang.

Trong cuộc tập trận phía tây bắc Trung Quốc vừa qua, Lực lượng Tên lửa thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã phóng thử ít nhất một quả tên lửa DF-26 từ bề mặt điều khiển bay dạng vây. Giới phân tích quân sự cho biết bề mặt dạng vây kiểu này giúp cải thiện tính ổn định của tên lửa khi nó ở gần mục tiêu đang di chuyển, ví dụ như một chiếc tàu sân bay Mỹ.

Chú thích ảnh
Đảo Guam (Mỹ) nằm trọn bên trong phạm vi hoạt độn của tên lửa DF-26.

Loại tên lửa DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung, được biết đến với tên gọi “sát thủ đảo Guam” với tầm hoạt động trong khoảng 3.000 km đến 5.741 km. Tầm hoạt động này sẽ khiến hòn đảo then chốt của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương nằm trong phạm vi tấn công.

Loại tên lửa mới này có thể được triển khai trong các cuộc tấn công hạt nhân, truyền thống hoặc chống hạm. 

Video PLA thử nghiệm tên lửa DF-26 (Nguồn: SCMP):

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 4 xác nhận DF-26 đã được đưa vào biên chế Lực lượng Tên lửa.

Adam Ni, một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Macquarie ở Sydney, cho biết cuộc tập trận mới nhất rõ ràng là muốn gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ về khả năng tên lửa phát triển của Trung Quốc và có thể gây rủi ro đối với các tài sản chiến lược của Mỹ. “Đó là một nỗ lực khẳng định lại rằng PLA có khả năng đánh chìm các tàu sân bay Mỹ và gây ra thiệt hại đáng kể đối với các lực lượng Mỹ”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).