Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu-10

Đúng 9 giờ 38 theo giờ GMT hôm nay, tàu Thần Châu-10 của Trung Quốc đã được phóng thành công lên quỹ đạo Trái đất, đánh dấu bắt đầu sứ mạng vũ trụ có người lái kéo dài nhất của quốc gia này.

Đúng 9 giờ 38 theo giờ GMT hôm nay, 11/6 (tức 16 giờ 38 cùng ngày giờ VN), Thần Châu-10, tàu vũ trụ có người lái thứ năm của Trung Quốc, đã được phóng thành công lên quỹ đạo Trái đất, đánh dấu sự bắt đầu của sứ mạng vũ trụ có người lái kéo dài nhất mà quốc gia này từng thực hiện.

Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu-10 ảnh 1

Tên lửa Trường Chinh 2F mang theo tàu Thần Châu -10 được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Cam Túc.


Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinhTửu Tuyền, tỉnh Cam Túc (trên sa mạc Gobi, tây bắc Trung Quốc).

Phihành đoàn 3 người gồm Vương Á Bình, Nhiếp Hải Thắng và Trương HiểuQuang sẽ ở trên quỹ đạo Trái đất trong 15 ngày. Dự kiến, Thần Châu-10sẽ được kết nối vào mô-đun thí nghiệm không gian Thiên Cung-1. Tại đâyphi hành đoàn sẽ tiến hành các thí nghiệm kĩ thuật vũ trụ và y tế.Ngoài ra, từ trên quỹ đạo, nữ phi hành gia Vương Á Bình còn thực hiệnbài giảng cho một nhóm sinh viên ở Trái đất qua đường truyền video.

Trướcthời điểm phóng vài giờ, một buổi lễ tiễn đã được tổ chức trọng thể tạiTrung tâm Tửu Tuyền với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập CậnBình, người vừa trở về từ cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ,Barack Obama. "Các thành viên của đoàn bay mang theo giấc mơ vũ trụ củađất nước và đại diện cho khát vọng thám hiểm vũ trụ của người TrungQuốc", ông Tập Cận Bình phát biểu.

Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu-10 ảnh 2

Ba phi hành gia của tàu Thần Châu-10: Vương Á Bình, Nhiếp Hải Thắng và Trương Hiểu Quang (từ trái sang). Ảnh: THX/TTXVN


Sự kiện phóng tàu Thần Châu-10 sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng của Trung Quốc trong mục tiêu xây dựng một trạm vũ trụ hoàn chỉnh có khả năng làm nơi cư trú cho các du hành gia trong thời gian dài.

Năm 2003, Trung Quốc lần đầu tiên đưa người vào vũ trụ. Mặc dù ngành công nghiệp vũ trụ còn thua kém hai cường quốc Mỹ và Nga nhưng Bắc Kinh vẫn có tham vọng triển khai kế hoạch đưa người lên Mặt trăng và xây dựng một trạm quỹ đạo Trái đất trước năm 2020.


A.M
(Theo AFP, Tân hoa)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.