Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh siêu phổ Đông Phương Huệ Nhãn

Trung Quốc ngày 5/8 đã phóng thành công hai vệ tinh siêu phổ Đông Phương Huệ Nhãn 01 và 02, bổ sung vào mạng lưới vệ tinh viễn thám thông minh do nước này tự phát triển, phục vụ các lĩnh vực như giám sát môi trường, ứng phó thiên tai, nông nghiệp chính xác và kinh tế số.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Lijian-1 (còn gọi là Kinetica-1 Y11) mang theo 9 vệ tinh được phóng từ khu vực thử nghiệm đổi mới không gian thương mại Đông Phong, gần Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 10/12/2025. Ảnh tư liệu (minh họa): THX/TTXVN

Theo Nhật báo Bắc Kinh, vào lúc 10h38 giờ địa phương (9h38 theo giờ Việt Nam), Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên đã sử dụng tên lửa đẩy Tiệp Long-3 phóng hai vệ tinh từ vùng biển gần thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, đưa các vệ tinh vào quỹ đạo định sẵn.

Hai vệ tinh thuộc hệ thống vệ tinh viễn thám thông minh OSE do Trung Quốc tự phát triển. Mỗi vệ tinh nặng hơn 300 kg, chỉ bằng khoảng 1/5 trọng lượng của các vệ tinh cùng loại trên thế giới, nhưng được trang bị thiết bị quan sát siêu phổ gồm 22 dải phổ với độ phân giải 5 m. Khi hoạt động theo mạng lưới, hai vệ tinh có thể hoàn thành một chu kỳ quét toàn bộ bề mặt Trái Đất trong khoảng 5 ngày.

Đông Phương Huệ Nhãn 01 là vệ tinh đầu tiên của "Chòm sao AI Trung Quốc - ASEAN", hướng tới phục vụ kinh tế số, thương mại xuyên biên giới và một số ứng dụng nông nghiệp tại các nước ASEAN. Trong khi đó, Đông Phương Huệ Nhãn 02 được tích hợp mô hình AI "Lục thủy thanh sơn", cho phép xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo và xuất trực tiếp kết quả phân tích. Với năng lực tính toán 400 TOPS (400.000 tỷ phép tính mỗi giây), vệ tinh có thể tự động phân tích các chỉ số sinh thái như thảm thực vật, chất lượng nguồn nước và đất, phục vụ cứu trợ khẩn cấp, nông nghiệp chính xác và giám sát bể hấp thụ carbon.

Hai vệ tinh cũng sẽ tham gia chương trình "Samarkand 2028" do Trung Quốc và Uzbekistan hợp tác triển khai nhằm hỗ trợ giám sát toàn bộ chuỗi sản xuất bông.

Sau khi đi vào hoạt động, hai vệ tinh sẽ kết nối với vệ tinh Đông Phương Huệ Nhãn Cao Phân 01 đang hoạt động trên quỹ đạo, hình thành hệ thống tích hợp giữa khảo sát diện rộng và khảo sát chi tiết. Theo kế hoạch, đến trước năm 2030, Trung Quốc sẽ triển khai tổng cộng 258 vệ tinh trong hệ thống OSE, xây dựng mạng lưới dịch vụ thông tin không gian tích hợp viễn thám, định vị, thông tin liên lạc và tính toán thời gian thực trên phạm vi toàn cầu.

Vũ Tuân  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.