Trung Quốc phóng tàu thám hiểm Sao Hỏa đầu tiên

Sáng 23/7 (theo giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng tàu thăm dò Sao Hỏa đầu tiên của nước này từ một bãi phóng ở tỉnh Hải Nam.
Chú thích ảnh
Ảnh: CGTN

Tân Hoa Xã và Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ngày 23/7, tên lửa đẩy Trường Chinh-5 mang theo tàu thám hiểm Sao Hỏa Thiên Vấn-1 (Tianwen-1) đã được phóng lên quĩ đạo từ Trung tâm phóng tàu vũ trụ Wenchang (Văn Xương) thuộc tỉnh Hải Nam, miền nam nước này.

Theo THX, vụ phóng được thực hiện vào lúc 10 giờ 12 phút ngày 23/7 theo giờ địa phương, đánh dấu một bước đột phá trong chương trình thám hiểm các hành tinh của Trung Quốc.

Nhiệm vụ của tàu thăm dò Thiên Vấn-1, được đặt tên với nguồn cảm hứng từ một bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Khuất Nguyên, là bay quanh quĩ đạo Sao Hỏa, mang theo một tàu đổ bộ và một robot tự hành với tổng trọng lượng khoảng 5 tấn để nghiên cứu điều kiện thổ nhưỡng trên “Hành tinh Đỏ”.

Theo kế hoạch, tàu Thiên Vấn-1 sẽ tới Sao Hỏa vào khoảng tháng 2/2021 và các hoạt động thám hiểm có thể bắt đầu từ tháng 4/2021.

Video tên lửa đẩy Trường Chinh rời bệ phóng mang theo tàu thăm dò Thiên Vấn-1 rời bệ phóng (Nguồn: China Daily)

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.