Trung Quốc, Philippines tổ chức tham vấn ngoại giao

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy và người đồng cấp Philippines Enrique Manalo vừa đồng chủ trì tham vấn ngoại giao Trung Quốc - Philippines lần thứ 22.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, Enrique Manalo Ảnh:  EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, cuộc tham vấn diễn ra ngày 23/7 và là cuộc tham vấn đầu tiên kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện năm 2018 đến nay. Hai bên đã khẳng định cần thực hiện tốt những nhận thức chung cấp cao, không ngừng tăng cường tin cậy chính trị cũng như thúc đẩy đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Trung Quốc tán thành và ủng hộ Philippines thực hiện tốt vai trò điều phối quan hệ Trung Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong khi Manila tán thành việc Bắc Kinh coi trọng cao độ quan hệ Trung Quốc - ASEAN và đề xuất hàng loạt sáng kiến hợp tác. Hai bên cam kết sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp, thúc đẩy hợp tác khu vực Đông Á đạt tiến triển lớn hơn.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã đi sâu trao đổi một cách thẳng thắn về vấn đề Biển Đông, nhất trí tiếp tục kiên trì nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về việc giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông, không ngừng tăng cường đối thoại trên biển, thúc đẩy hợp tác trên biển. Hai bên sẽ tiếp tục cùng các quốc gia ASEAN khác thực hiện toàn diện, có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tích cực thúc đẩy tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Lương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.