Trung Quốc phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 qua đường hít

Cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc đã phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine dạng hít do công ty dược phẩm trong nước CanSino Biologics và Viện Công nghệ sinh học Bắc Kinh đồng phát triển.
Chú thích ảnh
Ứng viên vaccine ngừa COVID-19 dạng hít của CanSino Bio đã được cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc phê duyệt thử nghiệm. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra sau khi Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia phê duyệt một loại vaccine ngừa COVID-19 trước đó của CanSino cho phép sử dụng đại trà.

Theo hãng tin AFP, Trung Quốc hiện có 5 loại vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng trên thị trường. Tuy nhiên, không có loại vaccine nào trong 5 loại trên được đưa vào cơ thể người qua đường hô hấp.

CanSino cho biết ứng dụng thử nghiệm lâm sàng vaccine dạng hít đã được các nhà quản lý dược phẩm “bật đèn xanh” vào ngày 22/3. Tuy nhiên, công ty này vẫn thận trọng cảnh báo mức độ an toàn và hiệu quả của vaccine vẫn còn "phải được kiểm nghiệm thêm”.

Theo dữ liệu của Our World in Data, tính đến ngày 20/3, Trung Quốc đã tiêm được 74,96 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Đại sứ quán Trung Quốc tại một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Australia và Ấn Độ, đã phát đi thông báo cho biết nước này sẽ cho phép những người đã tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc nhập cảnh.

Ngày 23/3, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đang "giữ liên lạc chặt chẽ" với các quốc gia khác và "sẵn sàng đạt được các thỏa thuận đôi  bên cùng có lợi" nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.