Trung Quốc phê chuẩn Ngày chiến thắng phát xít Nhật

Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc ngày 27/2 đã thông qua quyết định chọn ngày 3/9 làm Ngày chiến thắng phát xít Nhật Bản
Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc ngày 27/2 đã thông qua quyết định chọn ngày 3/9 làm Ngày chiến thắng phát xít Nhật Bản và ngày 13/12 làm Ngày tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ Thảm sát Nam Kinh năm 1937.
Trung Quốc phê chuẩn Ngày chiến thắng phát xít Nhật ảnh 1

Lễ tưởng niệm vụ thảm sát Nam Kinh ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô năm 2012. Ảnh: Tân Hoa xã 

Hai quyết định này được đưa ra trong phiên họp kéo dài 3 ngày (từ ngày 25-27/2) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Năm 1951, Chính phủ Trung Quốc đã chọn ngày 3/9, một ngày sau khi Chính phủ Nhật Bản chính thức ký vào văn kiện đầu hàng năm 1945, làm ngày chiến thắng. Trong vụ thảm sát kéo dài 40 ngày ở Nam Kinh, bắt đầu từ 13/12/1937, Trung Quốc cho rằng quân đội phát xít Nhật đã giết hại tổng cộng hơn 300.000 người. Các đại biểu quốc hội, cố vấn chính trị và người dân từ mọi tầng lớp xã hội ở Trung Quốc đều đề nghị chọn 2 ngày nói trên làm ngày quốc lễ.T.N (Tân Hoa xã)

Dành cho bạn

Ấn Độ, Nga sắp chốt thỏa thuận sản xuất máy bay SJ-100

Ấn Độ, Nga sắp chốt thỏa thuận sản xuất máy bay SJ-100

Đàm phán giữa Tập đoàn Hàng không Thống nhất Nga (UAC) và Tập đoàn Hàng không vũ trụ nhà nước Ấn Độ (HAL) về sản xuất máy bay SJ-100 tại Ấn Độ đã hoàn tất hơn 80%, với thỏa thuận cấp phép dự kiến được ký vào cuối năm 2026.