Trung Quốc phát triển 'nhà hoá học' AI có thể tạo ôxy trên Sao Hoả

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một "nhà hóa học" robot có thể tạo ra ôxy từ đá trên Sao Hỏa, đưa con người tiến gần hơn đến ước mơ sinh sống trên Hành tinh Đỏ.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ phi hành gia trên Sao Hỏa: Getty Images

Theo tờ Business Insider, nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Nature Synt hôm 12/11. Các nhà khoa học cho biết loại robot này có thể phân tích các khoáng chất được tìm thấy trong thiên thạch Sao Hỏa, tìm ra các hóa chất cần thiết để tạo ôxy và thực hiện các thí nghiệm không cần sự can thiệp của con người.

Đưa các nguồn tài nguyên, chẳng hạn ôxy, lên Sao Hỏa vô cùng tốn kém. Do đó, việc tạo ôxy trên hành tinh này có thể giúp phá bỏ rào cản lớn trong hành trình tìm kiếm sự sống trên Hành tinh Đỏ trong tương lai.

Ông Jun Jiang, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tại Hợp Phì, cho biết: “Chúng tôi đã phát triển một hệ thống robot trí tuệ nhân tạo (AI) có bộ não hóa học”.

Mục đích của “nhà hóa học” robot này là tìm ra những biện pháp thông minh để tạo các hợp chất mới từ các nguồn tài nguyên trên Sao Hoả.

Để thử nghiệm, robot được giao nhiệm vụ tạo ôxy từ nước. Các nhà khoa học cho biết robot chỉ có thể sử dụng đất trên Sao Hỏa để thực hiện nhiệm vụ này. AI của robot đã phân tích thành phần của thiên thạch Sao Hỏa bằng cách sử dụng tia laser công suất cao và nghiên cứu hơn 3,7 triệu công thức để tìm ra các nguyên tố nào kết hợp với nhau sẽ hoạt động như chất xúc tác giúp tạo ra ôxy.

Sau đó, robot đã thử nghiệm hơn 200 chất xúc tác để tìm ra chất xúc tác tốt nhất. Theo thông cáo báo chí, con người sẽ mất khoảng 2.000 năm để thực hiện nghiên cứu này.

Sau khi tìm thấy chất xúc tác, AI sẽ tiến hành thí nghiệm trên thiên thạch Sao Hỏa trong phòng thí nghiệm, bằng cách sử dụng cánh tay robot để kiểm tra xem giả thuyết đó có đúng hay không. Chỉ trong vòng 2 tháng, AI đã tạo ra chất xúc tác hóa học biến nước thành ôxy một cách hiệu quả.

Ông Jiang cho biết: “Trong tương lai, con người có thể thành lập nhà máy sản xuất ôxy trên Sao Hỏa với sự hỗ trợ của nhà hóa học AI này”.

Ngoài biện pháp này, các nhà khoa cũng cũng đã phát triển nhiều cách chế tạo ôxy trên Sao Hỏa hiệu quả hơn. Tàu thăm dò Perseverance Rover của của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) gần đây đã chứng minh rằng nó có thể tạo ra ôxy trên Sao Hỏa từ carbon dioxide – một nguồn tài nguyên rất dồi dào trong không khí.

Mục tiêu của loài người không chỉ là đến được Sao Hoả, mà còn là biến hành tinh này thành nơi có thể sinh sống được. Do đó, các nhà khoa học đang nhanh chóng tìm cách tạo ra những thứ cần thiết từ các nguồn tài nguyên có sẵn trên hành tinh này.

“Loại robot AI mới có thể tạo ra nhiều loại hóa chất khác nhau. Công nghệ đột phá này đã đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến việc đạt được ước mơ sinh sống trên Sao Hỏa”, ông Jiang nói với tờ Nature News. Theo ông, robot này cũng có thể tìm ra các ứng dụng hỗ trợ con người quay trở lại Mặt Trăng.

Video "Nhà hóa học" AI tạo ra ôxy từ nước trên Sao Hỏa (Nguồn Business Insider):

Hải Vân/Báo Tin tức (BI)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.