Trung Quốc phát triển kỹ thuật đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa từ vũ trụ 

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đưa ra một kỹ thuật mới có thể đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của đối phương bằng cách kích hoạt các tín hiệu giả được gọi là “bóng ma vũ trụ”.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: NASA

Theo một tờ báo có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), nhóm các kỹ sư quân sự trong dự án trên vừa công bố rằng họ đã hoàn thành phần mô phỏng trên máy tính về phương pháp mới này và bắt đầu xử lý các kỹ thuật liên quan.

Với tên gọi là “phantom space strike" (tạm dịch: cuộc tấn công bóng ma vũ trụ), chiến thuật mới này sẽ phóng đi một tên lửa đạn đạo không mang theo đầu đạn thông thường hay hạt nhân. Thay vào đó, tên lửa này sẽ giải phóng một số tàu vũ trụ sau khi bay lên trên bầu khí quyển.

Mục tiêu phóng các tàu vũ trụ này là phát đi các tín hiệu “ma” không có thực để đánh lừa radar của đối phương, sau đó phóng tên lửa đánh chặn.

Nhóm nghiên cứu này do ông Zhao Yanli, kỹ sư cao cấp của Đơn vị 63891 thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) dẫn đầu. Ông Zhao lưu ý rằng việc tạo ra các tín hiệu “ma” trong không gian là vô cùng khó khăn, mặc dù nhóm của họ đã giải quyết được một trong những thách thức lớn nhất nhờ một thiết kế thông minh.

Mặc dù khoảng cách giữa các tàu vũ trụ sẽ gia tăng theo thời gian, nhưng nhóm của ông Zhao được cho là đã tìm ra cách giữ sai số định vị giữa các nguồn tín hiệu giả trong biên độ sai số tiêu chuẩn của radar quân sự.

Đức Trí/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.