Trung Quốc phát triển ICBM đặt trên tàu hỏa

Trung Quốc có thể đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đặt trên tàu hỏa.
Theo truyền thông Mỹ, Trung Quốc có thể đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đặt trên tàu hỏa.
Trung Quốc phát triển ICBM đặt trên tàu hỏa ảnh 1

Tên lửa DF-31A.

Trang mạng news.sina.com.cn đưa tin, ngay từ năm 2001, truyền thông Mỹ đã ám chỉ Trung Quốc đang phát triển ICBM DF-31 hay “loại tên lửa tầm xa khác”, có thể đặt trên tàu hỏa. Cũng theo truyền thông, năm 2013, Trung Quốc đã thử nghiệm DF-31 và bản cải tiến DF-31A, ICBM JL-2 dành cho hải quân, cũng như bắn thử lần 2 ICBM DF-41 có tầm bắn từ 11.000-12.000 km (tên lửa này được cho là có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có thể tấn công một mục tiêu khác nhau). Dù Trung Quốc chưa bao giờ chính thức xác nhận sự tồn tại của DF-41, song điều này vẫn không thể ngăn báo giới nước ngoài đồn đoán.Năm 2012, tuần báo quân sự Jane’s của Anh đưa tin DF- 41 có thể dễ dàng lắp đặt vào silo các loại tên lửa cũ DF-5 và DF-5A.Trung tâm nghiên cứu của Cơ quan vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) cho rằng trong vòng 15 năm tới, số các đầu đạn gắn trên ICBM đặt trên đất liền của Trung Quốc có thể lên tới con số 100. Tuy nhiên nhiều khả năng đáng giá này chưa tính đủ. Chuyên gia quân sự Mỹ Richard Fisher cho rằng nếu mỗi DF-41 có tên lửa dự phòng, thì tổng số đầu đạn gắn trên ICBM loại này trong tương lai gần có thể đạt tới con số từ 120-140.Ông Fisher cũng cho rằng Trung Quốc sẽ chế tạo 5 tàu ngầm hạt nhân Type 096 trang bị ICBM JL-2 (mỗi tên lửa lắp 3 đầu đạn, tổng cộng là 180 đầu đạn”. Trang mạng trên cũng cho biết tính tới việc Mỹ tằng cường sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa, Trung Quốc đã bắt đầu phát triển các đầu đạn có thể điều khiển (thuật ngữ của Mỹ là MARV - maneuverable re-entry vehicle) cho ICBM của nước này.
Duy Trinh

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.