Trung Quốc phát hiện nhiều di vật từ thời Tây Chu

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc mới đây đã phát hiện và khai quật một số lượng lớn các di vật có từ thời Tây Chu (1046-771 TCN) tại một khu di tích ở Bắc Kinh.

Từ năm 2019, một nhóm chuyên gia từ 8 viện nghiên cứu, trong đó có Đại học Bắc Kinh và Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, đã tiến hành công tác khảo cổ tại Liulihe. Các di vật mới được khai quật tại khu di tích Liulihe ở phía Tây Nam thủ đô Bắc Kinh gồm có 5 ngôi mộ cổ, tàn tích 3 ngôi nhà cổ và hơn 100 di vật văn hóa bao gồm đồ đồng, đồ sơn mài, đồ gốm và vải lụa. 

Nghiên cứu khảo cổ trước đây đã xác định Liulihe là khởi nguồn sớm nhất từng được biết đến của nền văn minh đô thị ở Bắc Kinh, và đến nay vẫn được coi là “cội nguồn của Bắc Kinh”.

Wang Jing, người đứng đầu dự án khai quật cho biết một số di tích cung cấp những tư liệu quý giá cho việc nghiên cứu về tang lễ của vương triều cổ".

Theo Guo Jingning, một quan chức của Cục Di sản văn hóa thành phố Bắc Kinh, những khám phá này có ý nghĩa lớn đối với nghiên cứu về nhà Yên cổ đại và lịch sử Bắc Kinh.

Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.