Hội nghị thượng đỉnh G20:

Trung Quốc, Pháp nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác

Ngày 15/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali (Indonesia).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ trong 3 năm qua, hai bên đã liên lạc chặt chẽ thông qua nhiều phương tiện khác nhau để quan hệ Trung Quốc và Pháp duy trì đà phát triển tích cực và hai nước đã đạt được tiến bộ trong hợp tác quan trọng. Theo ông, trong bối cảnh thế giới bước vào giai đoạn mới đầy biến động, với tư cách 2 lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, Trung Quốc và Pháp cũng như Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cần tuân thủ tinh thần độc lập và tự chủ, cởi mở và hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển vững chắc, đúng hướng.

Về phần mình, Tổng thống Macron cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động hiện nay, hai nước cần tăng cường giao lưu và đối thoại cấp cao, hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, hàng không cũng như năng lượng hạt nhân dân sự. Theo đó, ông hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác tại Pháp.

Cùng ngày 15/11, phát biểu họp báo trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết châu Âu sẽ hợp tác với Trung Quốc bất chấp hai bên có nhiều điểm khác biệt. Theo ông, điều quan trọng là cần lắng nghe lẫn nhau để hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, ông Michel cũng cho rằng châu Âu cần "cân bằng lại" mối quan hệ để tránh phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc trong các lĩnh vực như công nghệ đổi mới sáng tạo.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.