Trung Quốc phản ứng trước việc Mỹ không tham dự Hội chợ quốc tế ở Thượng Hải

Ngày 25/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này cảm thấy "khó hiểu" trước việc Mỹ không cử các quan chức chính phủ cấp cao dự Hội chợ Xuất Nhập khẩu quốc tế ở Thượng Hải vào tháng tới.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Một mặt, Mỹ đòi hỏi Trung Quốc mở cửa thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ Mỹ, nhưng mặt khác lại không sẵn sàng cử bất kỳ quan chức nào đến khi chúng tôi mở cửa và chào đón mọi người từ khắp mọi nơi".

Người phát ngôn này cho rằng cách phát biểu và hành động của Mỹ là "vô cùng mâu thuẫn và khó hiểu". Quan chức trên nhấn mạnh hội chợ lần này cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng mở cửa với các nước và chia sẻ các lợi ích phát triển của Trung Quốc.

Trước đó một ngày, một người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cho biết nước này không có kế hoạch cử các quan chức cấp cao tham dự Hội chợ Xuất Nhập khẩu quốc tế ở Thượng Hải, đồng thời hối thúc Bắc Kinh ngừng các hoạt động thương mại mà Washington cho là "không công bằng". Quan chức này cũng từ chối nêu lý do cụ thể khiến Washington quyết định bỏ qua sự kiện thương mại lớn trên.

Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5-10/11 tới với sự tham dự của đại biểu đến từ hơn 130 nước cùng 2.800 doanh nghiệp, trong đó có 180 công ty của Mỹ như Tập đoàn Microsoft, Disney, Intel...

Phía Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox sẽ tham dự sự kiện này, trong khi hầu hết các đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc như Australia, Canada, Pháp và Đức cũng sẽ cử các phái đoàn tới dự.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.