Trung Quốc phản ứng thế bố trí tên lửa của Nhật Bản

Bắc Kinh sẽ thực hiện các "hành động mạnh mẽ và hiệu quả" để đối phó với kế hoạch triển khai các tên lửa chống tàu của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) ở gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây, Bắc Kinh sẽ thực hiện các "hành động mạnh mẽ và hiệu quả" để đối phó với kế hoạch triển khai các tên lửa chống tàu của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) ở gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

JSDF có ý định di chuyển tên lửa đất đối hạm Type 12 tới các đảo Kyushu và Miyako để có khả năng bảo vệ tốt hơn các tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, phương tiện truyền thông địa phương của Nhật Bản cho biết.

Trung Quốc phản ứng thế bố trí tên lửa của Nhật Bản ảnh 1

Tên lửa Type 88 của Nhật Bản.

"Động thái của Nhật Bản về lĩnh vực quân sự và an ninh sẽ có tác động phức tạp đối với môi trường an ninh khu vực. Do đó, Nhật Bản nên đưa ra những tuyên bố có trách nhiệm và những ý định thực sự của mình đằng sau những động thái này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

 Đáp lại, một quan chức quốc phòng của Nhật Bản cho biết việc triển khai tên lửa Type 12 của Nhật Bản là theo kế hoạch nằm trong Chương trình Quốc phòng giữa kỳ (MTDP) được công bố vào tháng 10/2013 và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Trung Quốc phản ứng thế bố trí tên lửa của Nhật Bản ảnh 2

Nhật Bản có kế hoạch triển khai tên lửa để bảo vệ đảo tranh chấp.

Tên lửa Type 12 có tầm bắn khoảng 100km và được cải tiến từ tên lửa chống hạm Type 88 do công ty Mitsubishi sản xuất.

Tên lửa mới này được dẫn đường bởi hệ thống GPS nên được cho là có độ chính xác cao hơn nhờ vào các khả năng phân biệt mục tiêu và được tích hợp công nghệ hiện đại. Type 12 còn có thời gian nạp đạn ngắn hơn và chi phí sản xuất thấp hơn.

CT (Theo USNI)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.