Trung Quốc phản đối Mỹ trừng phạt công ty năng lượng

Ngày 23/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cực lực phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với một công ty năng lượng của Trung Quốc bị nghi ngờ vi phạm những hạn chế áp đặt đối với ngành dầu mỏ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington đã trừng phạt công ty năng lượng Trung Quốc -  Châu Hải Chân Nhung Co Ltd, do công ty này "cố ý tham gia một giao dịch quan trọng để mua hoặc có được dầu thô từ Iran".

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: EPA/TTXVN

Châu Hải Chân Nhung Co Ltd là nhà nhập khẩu dầu hàng đầu của Trung Quốc. Công ty này bị Mỹ đưa vào danh sách đen trừng phạt trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran đang leo thang nghiêm trọng từ tháng 5/2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc gia Trung Đông này.

Quan hệ Mỹ-Iran tiến sát "lằn ranh đỏ" sau vụ Iran bắn rơi máy bay do thám không người lái của Mỹ trên Eo biển Hormuz ngày 20/6 vừa qua. Cho dù đã rút lại quyết định không kích trả đũa nhưng ông chủ Nhà Trắng vẫn áp đặt nhiều lệnh cấm vận nhằm vào các quan chức hàng đầu Iran. Ngày 22/7, Iran tuyên bố đã bắt giữ 17 gián điệp của Mỹ và kết án tử hình một số đối tượng.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.