Trung Quốc phản đối EU tăng cường trừng phạt Nga

Trung Quốc đã phản đối các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga liên quan tới những cáo buộc Moskva đưa quân vào lãnh thổ Ukraine.

Ngày 1/9, Trung Quốc đã phản đối các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga liên quan tới những cáo buộc Moskva đưa quân vào lãnh thổ Ukraine, đồng thời cho rằng nỗ lực soạn thảo các biện pháp trừng phạt bổ sung này của Liên minh châu Âu (EU) sẽ chỉ làm phức tạp hóa cuộc khủng hoảng.

Trung Quốc phản đối EU tăng cường trừng phạt Nga ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Trả lời họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: "Giải pháp chính trị sẽ là lối thoát duy nhất, các biện pháp trừng phạt không giúp giải quyết các vấn đề căn bản ở Ukraine, thậm chí nó có nguy cơ mang đến một số nhân tố gây phức tạp mới và nghiêm trọng hơn".

Ông Tần Cương cũng hối thúc các bên bình tĩnh, kiềm chế và "tránh có thêm những động thái làm leo thang căng thẳng". Lâu nay, Trung Quốc vẫn phản ứng thận trọng về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và không bình luận trực tiếp về cuộc trưng cầu dân ý về việc bán đảo Crimea sáp nhập Nga.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng "lẽ phải" sẽ thắng thế khi Phương Tây xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Moskva. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Putin nói: "Tôi hy vọng lẽ phải sẽ thắng thế và chúng ta sẽ cộng tác theo phong cách hiện đại thông thường, đồng thời cả chúng tôi hay các đối tác của chúng tôi sẽ không phải trả giá bởi những đòn trừng phạt lẫn nhau như vậy".

Hôm 30/8, EU đã nhất trí yêu cầu Ủy ban châu Âu soạn thảo các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga, vốn dự kiến sẽ có thể được thông qua trong những ngày tới.

T.N(theo Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.