Trung Quốc phản đối danh sách 'công ty quân sự' mới của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 13/6 cho biết nước này kiên quyết phản đối việc Bộ Quốc phòng Mỹ đưa một số doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách "công ty quân sự".
Chú thích ảnh
BYD bị liệt kê vào danh sách cấm của Mỹ. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng phía Mỹ đã phớt lờ những nhận thức chung đạt được giữa nguyên thủ hai nước, không tính đến lợi ích tổng thể của quan hệ kinh tế, thương mại song phương, đồng thời liên tục mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước nhằm gây sức ép đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Người phát ngôn nhấn mạnh động thái của Mỹ đã làm gián đoạn nghiêm trọng trật tự kinh tế, thương mại quốc tế, ảnh hưởng đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, đồng thời gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay các hành động mà Bắc Kinh cho là sai trái, hủy bỏ các biện pháp liên quan, quay trở lại quỹ đạo phát triển quan hệ Trung Quốc-Mỹ theo hướng ổn định và mang tính xây dựng, đồng thời bảo đảm đối xử công bằng, không phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Người phát ngôn cũng cho biết nếu Mỹ không thay đổi lập trường, Trung Quốc sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết và phía Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về những hệ quả phát sinh.

Danh sách sửa đổi do Lầu Năm Góc công bố thay thế phiên bản được ban hành hồi đầu năm nay, khoảng một tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai bên đang duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh. Danh sách này bao gồm một số tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn của Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD và NIO. Sau đó, Lầu Năm Góc tiếp tục bổ sung các doanh nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời Trina Solar và JA Solar Technology.

Danh sách của Lầu Năm Góc xác định các doanh nghiệp mà chính quyền Mỹ cho rằng có liên hệ với quân đội Trung Quốc hoặc hỗ trợ năng lực công nghiệp quốc phòng của nước này.

Theo quy định của Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này không được ký hợp đồng trực tiếp với các công ty nằm trong danh sách. Các hạn chế đối với việc mua sản phẩm và dịch vụ của những doanh nghiệp này thông qua bên thứ ba dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2027.

Việc đưa một số doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ, xe điện và năng lượng mặt trời vào danh sách công ty quân sự tiếp tục cho thấy những bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến an ninh quốc gia, cạnh tranh công nghệ và chính sách công nghiệp.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.