Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong 3 năm qua.

Trong một động thái đầy bất ngờ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) - Ngân hàng trung ương Trung Quốc - ngày 11/8 đã phá giá đồng nhân dân tệ (NDT) xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong 3 năm qua.

Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo đó, PBoC đã ấn định tỷ giá hối đoái của đồng NDT từ 6,1162 NDT/1 USD của ngày 10/8 tăng lên 6,2298 NDT/1 USD. Cơ quan này cho biết việc giảm 1,9%, lần phá giá mạnh nhất trong 2 thập kỷ qua, sẽ giúp tỷ giá hối đoái theo định hướng thị trường hơn.Ngân hàng quản lý tỷ giá này đã thông qua tỷ giá bình quân liên ngân hàng, từ đó tỷ giá thương mại có thể tăng hoặc giảm 2% vào bất kỳ ngày nào. Cuối tuần qua, xuất khẩu của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, giảm đáng ngạc nhiên và chỉ số giá cả sản xuất tháng 7 chạm mức thấp nhất trong sáu năm qua.Trong diễn biến liên quan, PBoC cũng đã thông báo từ ngày 12/11 tới sẽ phát hành tiền giấy mệnh giá 100 NDT có thiết kế mới. Mẫu tiền mới được tăng cường kỹ thuật chống tiền giả và chất lượng in tốt hơn. Về cơ bản, thiết kế tiền mới vẫn giống seri phát hành năm 2005, nhưng các chữ số 100 ở mặt trước và 2015 ở mặt sau có thể chuyển màu để tăng độ an ninh. Theo PBoC, mẫu tiền mới này sẽ khó làm giả hơn và giúp máy dễ đọc hơn.
TN (BBC)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.