Trung Quốc phá đê bằng thuốc nổ để chuyển dòng nước lũ

Quân đội Trung Quốc đã phát nổ một đê ngăn lũ để chuyển dòng nước lũ đang đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất quốc gia này.
Chú thích ảnh
Một cây cầu bị hủy hoại do mưa lớn tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Ảnh: CNN

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin chiến dịch được tiến hành tối 20/7 ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Khi đó, nước lụt nghiêm trọng đã đổ về thủ phủ tỉnh Hà Nam là Trịnh Châu khiến người dân mắc kẹt trong tàu điện ngầm, trường học, văn phòng… Giới chức tỉnh Hà Nam cũng xác nhận có 7 người dân trên địa bàn đã mất tích.

Mất điện khiến máy thở ngưng hoạt động gây khó khăn cho bệnh viện thuộc Trường Đại học Trịnh Châu. Trên 600 bệnh nhân đã được chuyển đến những bệnh viện khác.

Tỉnh Hà Nam với 99 triệu dân là nơi có nhiều di tích văn hóa đồng thời đóng vai trò trung tâm về công nghệ và nông nghiệp Trung Quốc. Mưa lớn được ghi nhận tại tỉnh Hà Nam từ cuối tuần trước. Giới chức tỉnh Hà Nam ngày 22/7 cho biết thiệt hại về kinh tế trên địa bàn tỉnh rơi vào khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ.

Trên 6.000 lính cứu hỏa và 2.000 binh sĩ đã được triển khai đến những vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam dự đoán mưa lớn sẽ giảm dần vào 24/7.

Trung Quốc thường xuyên xảy ra bão lụt trong mùa Hè nhưng tình trạng đô thị hóa đã gia tăng ảnh hưởng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.